Trung Quốc, Nga phản đối cuộc họp về nhân quyền ở Triều Tiên

Theo một số quan chức ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ về việc tổ chức một cuộc họp đặc biệt về vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên.
Trung Quốc, Nga phản đối cuộc họp về nhân quyền ở Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ vũ trang Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 7/12, theo một số quan chức ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ về việc tổ chức một cuộc họp đặc biệt về vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên.

Trước đó hôm 5/12, Mỹ - nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 12 này, thông báo cuộc họp trên dự kiến diễn ra vào ngày 10/12.

Một số quan chức ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga đã thông báo với Hội đồng Bảo an về việc phản đối cuộc họp.

Một nhà ngoại giao đã tóm tắt khiếu nại của Trung Quốc: “Bắc Kinh thông báo với các thành viên Hội đồng Bảo an rằng cơ quan này không có trách nhiệm trong vấn đề nhân quyền mà cần tập trung vào các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.”

Trong khi đó phía Nga cũng đưa ra khiếu nại mang tính chất thủ tục, khi cho rằng Mỹ đã không nêu vấn đề này tại phiên thảo luận chính thức hồi tuần trước về chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an trong tháng 12.

Năm 2014, Hội đồng Bảo an đã đưa vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên vào chương trình nghị sự, bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc và dẫn đến một cuộc bỏ phiếu về thủ tục hiếm thấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục