Trung Quốc: Nguyên Phó Tỉnh trưởng Hải Nam lĩnh án 12 năm tù

Nguyên Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ông Ký Văn Lâm đã bị kết án 12 năm tù giam vì tội danh tham nhũng.
Trung Quốc: Nguyên Phó Tỉnh trưởng Hải Nam lĩnh án 12 năm tù ảnh 1Ông Ký Văn Lâm. (Nguồn: QQ)

Tân Hoa xã ngày 30/3 đưa tin nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ông Ký Văn Lâm đã bị kết án 12 năm tù giam vì tội danh tham nhũng.

Ông Ký Văn Lâm đã từng là đồng minh của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang - nh​ân vật đầy quyền lực của Trung Quốc bị "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình từng cảnh báo rằng nạn tham nhũng tràn lan đang đe dọa tới sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông đã phát động một cuộc chiến chống tham nhũng suốt 3 năm qua, vốn đã đưa ra xét xử một số lượng lớn các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như trong chính phủ, quân đội và các công ty quốc doanh của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục