Trung Quốc nhập khẩu sữa từ New Zealand và Australia

Chính phủ Trung Quốc đã cấp phép cho 5 trên tổng số nhà sản xuất sữa công thức của New Zealand được xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc.
Trung Quốc nhập khẩu sữa từ New Zealand và Australia ảnh 1Gian hàng bày bán sữa Dumex sơ sinh tại Yichang, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc ngày 5/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chính phủ Trung Quốc đã cấp phép cho 5 trên tổng số nhà sản xuất sữa công thức của New Zealand được xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc theo các quy định mới có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/5).

Thông báo của Bộ Công nghiệp New Zealand cho biết các công ty được quyền xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc gồm Fonterra, Sutton Group và đối tác liên doanh Gardians, GMP Pharmaceuticals, Nutricia và Dairy Goat Cooperative.

Năm công ty này chiếm 90% trong tổng số 200 triệu đôla New Zealand (NZD) giá trị sữa công thức xuất từ New Zealand sang Trung Quốc mỗi năm.

Các quy định mới được đưa ra sau đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất sữa công thức của New Zealand hồi tháng Ba vừa qua. Trong đợt kiểm tra, các công ty xuất khẩu sữa công thức của New Zealand phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt và đăng ký với chính quyền Bắc Kinh.

Tháng 8/2013, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu toàn bộ các sản phẩm sữa bột có xuất xứ từ New Zealand sau khi phát hiện có vi khuẩn gây ngộ độc nghiêm trọng trong một số sản phẩm sữa của tập đoàn Fonterra, trong đó có sản phẩm sữa protein cô đặc (WPC).

Khi đó, chính phủ New Zealand đã thừa nhận sản phẩm WPC bị nhiễm khuẩn và có nhiều sản phẩm sử dụng sữa WPC đã được xuất sang Australia, Trung Quốc, Malaysia, Saudi Arabia, Thái Lan và Việt Nam.

Các triệu chứng ngộ độc do vi khuẩn gây ra gồm có nôn mửa và tiêu chảy, trường hợp nặng có thể dẫn tới bại liệt, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Xuất khẩu các sản phẩm sữa là nguồn thu chủ yếu của New Zealand. Theo số liệu của chính phủ New Zealand, ngành sữa đóng góp 2,8% cho GDP của nước này và chiếm 25% kim ngạch xuất khẩu mỗi năm với tổng giá trị 10,4 tỷ NZD, tương đương 8,1 tỷ USD.

Fonterra là tập đoàn xuất khẩu các sản phẩm sữa lớn nhất thế giới với doanh thu 19,8 tỷ NZD (tương đương 15,5 tỷ USD) trong tài khóa 2012./.

Trong một diễn biến liên quan, lần đầu tiên từ trước đến nay nhà chức trách Trung Quốc và Australia đã cho phép đẩy nhanh quá trình kiểm dịch để xuất khẩu trực tiếp sữa tươi từ Australia sang Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, công ty sữa Norco ở Bắc New South Wales có thể xuất thẳng sữa tươi tới Trung Quốc trong vòng 7 ngày, rút ngắn đáng kể thời gian xuất khẩu so với hiện nay (21 ngày).

Thỏa thuận đạt được sau 18 tháng thương lượng giữa công ty Norco với các quan chức của Trung Quốc và Australia, theo đó các bên công nhận các quy định về kiểm duyệt được tiến hành tại Australia.

Greg McNamara, Chủ tịch Norco cho biết, khi bắt đầu dự án, lãnh đạo công ty không nghĩ là có thể rút ngắn nhiều thời gian xuất khẩu sữa vào thị trường Trung Quốc như vậy.

Họ dự đoán sẽ phải mất 14-15 ngày để sữa tới thị trường Trung Quốc và hạn sử dụng sản phẩm chỉ còn 3-5 ngày.

Tuy nhiên, những thỏa thuận về đảm bảo nghiêm chất lượng trên có thể giúp Norco xuất khẩu tới 20 triệu lít sữa tươi sang Trung Quốc trong một năm tới. Tháng trước, Norco đã xuất khẩu thử thành công gần 1.000 lít sữa tươi sang Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục