Trung Quốc, Nhật Bản đàm phán thương mại cấp thứ trưởng lần thứ 18

Phía Trung Quốc đã báo cáo về Sáng kiến “Vành đai và Con đường,” trong khi phía Nhật Bản giới thiệu về "Quan hệ đối tác phục vụ cơ sở hạ tầng chất lượng cao."
Trung Quốc, Nhật Bản đàm phán thương mại cấp thứ trưởng lần thứ 18 ảnh 1Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Yến (thứ hai, trái) cùng người đồng cấp Nhật Bản Hirofumi Katase (thứ hai, phải) đã đồng chủ trì vòng đàm phán trên. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại cuộc đàm phán cấp thứ trưởng Thương mại lần thứ 18 giữa Bộ Thương mại Trung Quốc (CMC) với Bộ Kinh tế, Thương Mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) ngày 27/6 ở thủ đô Tokyo, các quan chức cấp cao hai nước đã tiến hành trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm.

[Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản đàm phán FTA trong bối cảnh căng thẳng]

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Yến cùng người đồng cấp Nhật Bản Hirofumi Katase đã đồng chủ trì vòng đàm phán trên.

Hai bên đã tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về kết nối cơ sở hạ tầng châu Á, theo đó phía Trung Quốc đã báo cáo về Sáng kiến “Vành đai và Con đường,” trong khi phía Nhật Bản giới thiệu về "Quan hệ đối tác phục vụ cơ sở hạ tầng chất lượng cao."

Phía Trung Quốc còn yêu cầu Nhật Bản cần tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và từ bỏ hoàn toàn phương pháp "nước thay thế" (analogue country) trong các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hoạt động nhập khẩu phụ kiện ống thép carbon từ Trung Quốc.

Cũng tại cuộc đàm phán, hai bên còn trao đổi quan điểm về hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ngành dịch vụ hiện đại, quyền sở hữu trí tuệ và buôn bán xe ôtô, cùng nhiều vấn đề khu vực và đa phương khác như Khu vực mậu dịch tự do Trung-Nhật-Hàn, Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) và các vấn đề liên quan đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục