Trung Quốc: Nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế

Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc đang phải chịu sức ép lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định.
Trung Quốc: Nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế ảnh 1Rau củ được bán tại một khu chợ ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Nam, đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu của Trung Quốc và là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề.

Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc đang phải chịu sức ép lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định, nhất là khi phải đối mặt với môi trường trong nước và quốc tế phức tạp.

Để giữ tăng trưởng kinh tế trong "biên độ hợp lý," chính quyền địa phương cần phải dám chịu trách nhiệm và triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy cải cách, mở rộng thị trường trong cũng như ngoài nước và "nuôi dưỡng" đà phát triển.

Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh, không được phát triển kinh tế trên cơ sở "hy sinh" môi trường, khi bảo vệ môi trường sinh thái cũng là bảo vệ sức sản xuất và sự thịnh vượng.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, trong ba tháng qua, số doanh nghiệp đăng ký mới đã tăng tới 77% so với cùng kỳ năm ngoái, với lượng vốn đăng ký tăng 247%. Kể từ tháng 3/2013, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phát động chiến dịch sắp xếp hợp lý hóa thủ tục hành chính để giúp thị trường vận hành hiệu quả.

Changyong Rhee, Giám đốc Ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định kinh tế Trung Quốc ước tăng trưởng khoảng 7,5% trong năm 2014, giảm nhẹ so với mức tăng 7,7% của năm ngoái, nhưng đây là sự điều chỉnh thích hợp nhằm hướng tới con đường tăng trưởng bền vững hơn.

Trong bối cảnh "người khổng lồ" châu Á đang chuyển hướng từ một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu sang tập trung vào chi tiêu tiêu dùng trong nước, viện sỹ Desmond Lachman thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ cho rằng một nền kinh tế Trung Quốc cân bằng sẽ giúp duy trì sức tăng trưởng cao bền vững hơn.

Ông Lachman dự báo, nếu xu hướng này tiếp tục thì kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quy mô vào khoảng năm 2020.

Trong khi đó, Barry Bosworth, viện sỹ tại Viện Brookings cho rằng sẽ phải mất hai thập niên nữa Trung Quốc mới có thể soán ngôi nền kinh tế tiêu thụ nhiều nhất thế giới của Mỹ. Và điều này sẽ phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc có thể thúc đẩy thành công tăng trưởng của tầng lớp trung lưu hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục