Trung Quốc "nhòm ngó" đất nông nghiệp Australia

Trung Quốc đang muốn đầu tư vào các trang trại tư nhân cùng những doanh nghiệp chế biến có giá trị 10-200 triệu AUD của Australia.
Tờ "Người Australia" cho biết Trung Quốc đang thúc đẩy đầu tư vào khu vực nông nghiệp của xứ sở chuột túi nhằm bảo đảm các nguồn cung cấp lương thực, giữ lúc Trung Quốc đang chịu sức ép sản xuất đủ nông sản cho 1,3 tỷ dân trong vòng 5 năm tới.

Các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm tới mọi khía cạnh của ngành nông nghiệp Australia và trong vòng 6 tháng qua đã tăng cường "nhòm ngó" những trang trại tư nhân, cũng như những doanh nghiệp chế biến có giá trị 10-200 triệu AUD nhằm né tránh sự kiểm soát của Ủy ban thẩm định đầu tư nước ngoài (FIRB) do có quy định các khoản đầu tư dưới 231 triệu AUD thì không cần phải xin phép.

Tham tán Thương mại Australia tại Trung Quốc Alan Morrell nhận xét Australia là địa chỉ đầu tư hợp lý đối với Trung Quốc khi Bắc Kinh tiến tới củng cố an ninh lương thực.

Căn cứ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng cũng như những mục tiêu chiến lược của Chính phủ Trung Quốc, các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của Trung Quốc có thể sẽ tìm kiếm những cơ hội đầu tư ở nước ngoài nhằm đảm bảo nguồn cung, tăng cường các khả năng nghiên cứu và phát triển, đồng thời giành sự tiếp cận đối với những thị trường mới.

Do đó, người ta sẽ thấy nhiều hoạt động đầu tư quốc tế và mua bán công ty trong các lĩnh vực nông nghiệp như sản xuất, chế biến, lưu thông, phân phối trong tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc.

Người Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới việc mua ngũ cốc, thịt và len. Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Chen Xiaohua thừa nhận hồi tháng 1/2011 rằng trong vòng 5 năm tới, sức ép đối với khu vực nông nghiệp của nước này sẽ tăng lên và rằng trong giai đoạn 2011-2015, Trung Quốc sẽ cần thêm 4 triệu tấn ngũ cốc, 800.000 tấn dầu thực vật và 1 triệu tấn thịt mỗi năm.

Bất chấp những mong đợi sau hai thương vụ bất thành trị giá hàng tỷ AUD nhằm mua lại công ty sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật Nufarm và Chi nhánh kinh doanh đường của công ty mía đường lớn nhất Australia CSR thời gian qua, mức độ mở rộng chiến lược đầu tư của Trung Quốc ra bên ngoài khu vực khai mỏ ở Australia đã chậm hơn dự tính.

Cho đến nay, đầu tư của Trung Quốc vào khu vực nông nghiệp của Australia chủ yếu là vào những dự án có giá trị dưới 40 triệu AUD, trong đó đa phần dưới 10 triệu AUD. Tuy nhiên, hoạt động và quy mô hợp đồng đang có chiều hướng tăng lên và có tin một công ty của Trung Quốc đang tìm cách mua 5.000 ha đất trồng ngũ cốc trị giá tới 75 triệu AUD.

Số liệu được Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia công bố cho thấy, Trung Quốc vẫn tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng nhất của Australia, với tổng thương mại giữa hai nước tăng 8,8% để đạt trên 90 tỷ AUD vào lúc kết thúc năm tài chính 2010. Ngoài ra, Australia cũng là một trong những địa chỉ đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc.

Số liệu của Cục Thống kê Australia cho thấy đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Australia đã tăng gấp ba lần trong năm 2009, đạt 7,8 tỷ AUD so với 2,5 tỷ AUD năm 2008, trở thành nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ ba ở Australia sau Hà Lan và Nhật Bản. Tổng vốn đầu tư của Trung Quốc tại Australia là 16,6 tỷ AUD, trong đó hầu hết là dưới hình thức vay nợ.

Australia, quốc gia có quỹ đất nông nghiệp hết sức dồi dào và kỹ thuật làm nông nghiệp ở trình độ cao, đang trở thành mục tiêu đối với nhiều công ty nông nghiệp lớn trên thế giới. Mạng tin trực tuyến "Sky News" gần đây cho biết thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã chi hàng chục tỷ AUD nhằm sở hữu nguồn đất nông nghiệp và các nhà máy sản xuất thuộc khu vực nông thôn của Australia.

Một kết quả điều tra cho thấy xu hướng trên sẽ còn tiếp tục và số tiền đầu tư sẽ còn gia tăng mạnh. Mặc dù việc bán đất với giá cao được coi là tín hiệu tích cực đối với những gia đình nông dân khó khăn về kinh tế, tuy nhiên, làn sóng trên đang dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với chính phủ Australia với nhiều lý do khác nhau. Lo ngại lớn nhất đó là nguồn đầu tư không được kiểm chứng, đòi hỏi cần có sự minh bạch hơn nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực đối với Australia trong tương lai.

Theo số liệu của Chính phủ, 99% đất nông nghiệp vẫn nằm trong tay các gia đình nông dân, nhưng nhiều ý kiến nhận xét các quy định hiện hành đối với nguồn đầu tư nước ngoài tại Australia là hết sức "lỏng lẻo" bởi cho tới thời điểm này không một cơ quan chức năng nào nắm bắt được số lượng đất nông nghiệp cụ thể đã được bán cho các nhà đầu tư.

Trước thực trạng các nhà đầu tư nước ngoài chạy đua để mua đất nông nghiệp, Quốc hội Australia đã mở một cuộc điều trần về sở hữu nước ngoài trong ngành nông nghiệp nước này.


Thượng nghị sỹ độc lập Nick Xenophon đang thúc đẩy áp dụng những biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với sở hữu nước ngoài đối với đất đai ở Australia tương tự như ở New Zealand./.

Ngọc Quang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục