Trung Quốc nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã bắt đầu chuyến công du một loạt nước nhằm trao đổi tình hình Đông Bắc Á và thúc đẩy khởi động lại cuộc đàm phán vấn đề Triều Tiên.
Trong nỗ lực khai thông bế tắc cho tiến trình đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ngày 2/7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, Trưởng đoàn Trung Quốc tại vòng đàm phàn sáu bên, đã bắt đầu chuyến công du một loạt nước nhằm trao đổi tình hình Đông Bắc Á và thúc đẩy khởi động lại cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tần Cương, ông Vũ Đại Vĩ sẽ thăm Nga, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy nhiên không cho biết liệu Triều Tiên có nằm trong lịch trình chuyến đi này hay không.

Ông Tần Cương tái khẳng định Trung Quốc ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua cơ chế đàm phán sáu bên mà Bắc Kinh là bên chủ trì.
 
Trong khi đó, cùng ngày, tại Bắc Kinh, một phái đoàn liên bộ của Mỹ đã thảo luận với giới chức ngoại giao Trung Quốc về việc thực thi lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên nhằm phản ứng việc nước này tiến hành thử hạt nhân lần hai cuối tháng 5 vừa qua.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, phái đoàn Mỹ, gồm các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, đến Bắc Kinh trong 3 ngày nhằm tham vấn với các đối tác trong khu vực về việc triển khai Nghị quyết 1874, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 12/6 nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục