Trung Quốc nỗ lực tìm giải pháp về hạt nhân Iran

Theo đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông, Bắc Kinh đang nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran qua ngoại giao.
Đặc phái viên Trung Quốc tại Trung Đông Vũ Tư Khắc ngày 10/6 cho biết Bắc Kinh đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Iran thông qua con đường ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Damascus, Syria, ông Vũ Tư Khắc nêu rõ Trung Quốc phản đối Iran phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng ủng hộ quyền của nước này sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình. Nghị quyết của Liên hợp quốc không đóng cửa đối với giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng Trung Quốc đánh giá cao quan hệ với Iran vì có lợi cho hòa bình, phát triển và ổn định trong khu vực. Trung Quốc cũng tin rằng trên cơ sở hợp tác, tin tưởng lẫn nhau và đoàn kết, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tehran sẽ đứng vững trước mọi thử thách và tiếp tục phát triển.

Theo ông Tần Cương, nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an về trừng phạt Iran là nhằm đưa Tehran trở lại bàn đàm phán.

Những phát biểu trên của các quan chức Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang thăm thành phố Thượng Hải. Theo kế hoạch, ông sẽ thăm gian hàng của Iran và Trung Quốc tại Triển lãm thế giới Thượng Hải 2010 và tổ chức họp báo trong ngày hôm nay (11/6)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục