Trung Quốc: Nổ xe buýt ở Tứ Xuyên gây thương vong lớn

Vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm trên một chiếc cầu tại thành phố Nghi Tân ở phía Nam Tứ Xuyên làm ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo Kyodo, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 12/5, một xe buýt đã phát nổ ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc Tây Nam nước này, làm ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm chiều 12/5 trên một chiếc cầu tại thành phố Nghi Tân ở phía Nam Tứ Xuyên.

Những hình ảnh được đăng tải trên nhiều trang web sau vụ nổ cho thấy cảnh tượng đẫm máu và hành khách đang hoảng sợ tại hiện trường.

Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được xác định.

Theo Đài BBC, cùng ngày, Trung Quốc đã huy động hàng trăm xe cảnh sát có vũ trang sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công ở các ga tàu và trước thềm ngày tưởng niệm vụ thảm sát ở Thiên An Môn (4/6/1989).

Tân Hoa xã đưa tin khoảng 150 xe cảnh sát nhận nhiệm vụ “chống khủng bố và chiến đấu chống bạo lực nghiêm trọng." Cảnh sát sẽ đặt trạm ở các nút giao thông chính và có ít nhất chín cảnh sát và các trợ lý khác kiểm soát.

Ngoài ra, hoạt động mua xăng dầu cũng sẽ bị siết chặt dưới hình thức người mua phải đăng ký với cảnh sát.

Động thái trên diễn ra sau một loạt các vụ tấn công nhà ga ở Côn Minh, Tân Cương và Quảng Châu, và trước dịp tưởng niệm vụ thảm sát ở Thiên An Môn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục