Trung Quốc nối lại cấp phép video game sau gần 1 năm "đóng băng"

Ngày 29/12, cơ quan quản lý của Trung Quốc đã phê duyệt phát hành 80 video game trực tuyến sau khi "đóng băng" hoạt động cấp phép mới cho các video game trong gần 1 năm nay.
Trung Quốc nối lại cấp phép video game sau gần 1 năm "đóng băng" ảnh 1Một cửa hàng game ở Trung Quốc. (Nguồn: wsj.com)

Ngày 29/12, cơ quan quản lý của Trung Quốc đã phê duyệt phát hành 80 video game trực tuyến sau khi "đóng băng" hoạt động cấp phép mới cho các video game trong gần 1 năm nay.

[Đã gỡ bỏ 56 trò chơi cờ bạc trên kho ứng dụng Google Play]

Tuy nhiên, trong các tựa game được phê duyệt, liệt kê trên trang web của Cục Quản lý Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Phim và Truyền hình Trung Quốc không có các trò chơi từ hãng dẫn đầu ngành công nghiệp game Trung Quốc là Tencent Holdings Ltd.

Trung Quốc, thị trường game lớn nhất thế giới, đã ngừng cấp phép mới video game vào tháng 3 trong bối cảnh, nước này chỉnh sửa các quy định nhằm thắt chặt, hạn chế các trò chơi bạo lực và gây ra bệnh cận thị cũng như nghiện game đối với người dùng trẻ tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục