Trung Quốc: Lại cuồng sát ở trường khiến 3 học sinh tử vong

Trung Quốc: Ông bố vào trường đâm chém vì con không được đi học

Một người đàn ông cầm dao đã đâm tám học sinh và một giáo viên tại trường tiểu học ở Shiyan thuộc tỉnh Hồ Bắc, khiến ít nhất ba nạn nhân thiệt mạng vì lý do con ông không được nhập học.
Trung Quốc: Ông bố vào trường đâm chém vì con không được đi học ảnh 1Sân trường tiểu học Dongfang sau vụ đâm chém sáng 1/9 (Nguồn: Sina Weibo)

Lại vừa xảy ra một vụ cuồng sát bằng dao gây chấn động tại Trung Quốc.


Hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 1/9 cho biết một người đàn ông đã điên cuồng vác dao đâm chém tám học sinh và một giáo viên tại trường tiểu học ở Shiyan thuộc tỉnh Hồ Bắc, khiến ít nhất ba nạn nhân thiệt mạng.

Tuy nhiên, truyền hình địa phương cho biết có tới 6 em nhỏ đã qua đời. Hung thủ sau đó cũng đã tự sát ngay tại hiện trường.

Theo truyền hình Shiyan, người đàn ông có họ Trần đã vác dao đến trường với lý do con trai ông ta không được nhập học, sự giận dữ đã khiến người đàn ông này mất bình tĩnh và lao vào đâm chém điên cuồng.

AFP cho biết cảnh sát Shiyan đã từ chối xác nhận thông tin trên đồng thời nói rằng vụ việc đang được điều tra.

Vài năm qua, Trung Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ cuồng sát ở trường học, trong đó riêng năm 2010 có tới 5 vụ khiến 17 người, trong đó có 15 học sinh thiệt mạng.

Hồi tháng Ba vừa qua, một người đàn ông đã giết 2 người họ hàng và đâm chém 11 người khác, trong đó có 6 trẻ em bên ngoài một trường học ở Thượng Hải.

Hồi đầu mùa Hè, cảnh sát Qianjing, gần Shiyan, cũng đã bắn chết một nghi phạm định tấn công trường học, theo THX./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục