Trung Quốc phá kịp thời một âm mưu cướp máy bay

Phi hành đoàn và hành khách trên một chuyến bay ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc đã phá được một âm mưu cướp máy bay.
Sáu người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ (Uighur) tìm cách bắt cóc một chiếc máy bay từ thành phố Hòa Điền, khu tự trị Tân Cương ngày thứ Sáu (29/6) nhưng phi hành đoàn và các hành khách đã phá được âm mưu này.

Chiếc máy bay sau đó đã quay lại sân bay thành phố Hòa Điền an toàn và những nghi phạm đều bị bắt giữ. Thành phố này là nơi đã nổ ra xung đột bạo lực giữa người Uighur Hồi giáo và cảnh sát vì căng thẳng sắc tộc.

“Sáu kẻ bắt cóc là người Duy Ngô Nhĩ. Hiện giờ chúng tôi chưa rõ mục tiêu của vụ bắt cóc và mọi việc đang được điều tra,” Hou Hanmin, một người phát ngôn của chính quyền Tân Cương nói với hãng tin AFP.”

Bà Hou cho biết thêm ít nhất bảy thành viên phi hành đoàn và hành khách đã bị thương trong sự cố này.

Chiếc máy bay cất cánh lúc 24 giờ 25 từ Hòa Điền. Khoảng 10 phút sau, sáu nghi can tìm cách bắt cóc chiếc máy bay, theo tianshannet.com, trang tin tức của chính quyền Tân Cương. Nhưng các thành viên phi hành đoàn và hành khách đã nhanh chóng kiểm soát tình hình và chiếc máy bay trở lại thành phố nơi cất cánh, trang web cho biết.

Chiếc máy bay nói trên thuộc về hãng hàng không Tianjin Airlines, theo hãng tin Tân Hoa xã, đang trên đường tới thủ phủ Tân Cương, Urumqi. Tân Cương là nơi có khoảng chín triệu người Uighur sinh sống.

Tháng 7/2011, ít nhất 20 người, bao gồm những người biểu tình Uighur, đã thiệt mạng ở Hòa Điền trong một vụ đụng độ với cảnh sát.

Truyền thông nhà nước dẫn lời một quan chức trong vùng nói vụ đụng độ là một cuộc “tấn công khủng bố” và nói bốn người bao gồm một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng khi đám đông đốt cháy một đồn cảnh sát ở thành phố xa xôi này.

Tân Cương, một vùng rộng lớn giàu tài nguyên giáp giới Pakistan và Afghanistan, ở trong tình trạng an ninh cao kể từ những cuộc bạo động sắc tộc tháng 7/2009.

Các nhóm nhân quyền nói bạo lực xuất phát từ sự thù ghét lẫn nhau giữa người Uighur và người Hán. Nhưng chính quyền Bắc Kinh nói họ đã cung cấp những cơ sở phát triển thiết yếu cho vùng này và cáo buộc tình trạng bạo lực là do “các thế lực thù địch” kích động./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục