Trung Quốc phá vụ buôn nguyên liệu chế tên lửa

Công an biên phòng Trung quốc đã phát hiện một âm mưu buôn lậu nguyên liệu dùng để chế tạo các bộ phận tên lửa sang Triều Tiên.
Công an biên phòng Trung quốc đã phát hiện một âm mưu buôn lậu nguyên liệu dùng để chế tạo các bộ phận tên lửa sang Triều Tiên, thu giữ 70kg kim loại chiến lược vađani.

Hãng Reuters dẫn nguồn tờ Tin tức Đan Đông (Trung Quốc) ngày 28/7 cho biết khi kiểm tra một xe tải chở hoa quả trên đường sang Triều Tiên, các nhân viên hải quan cửa khẩu Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc) đã phát hiện và thu giữ 68 bình chứa 70kg kim loại hiếm vađani, trị giá 200.000 nhân dân tệ (gần 30.000 USD), giấu dưới các thùng hoa quả.

Vađani là kim loại dùng để tăng độ bền cho thép và chống gỉ. Hợp kim của nó với thép được dùng để chế tạo vỏ tên lửa cũng như các thiết bị dùng ở tốc độ cao, nam châm siêu dẫn và động cơ máy bay.

Trung Quốc đang hạn chế xuất khẩu vađani và các kim loại hiếm khác theo một chính sách nhằm bảo vệ các nguồn kim loại chiến lược.

Theo tờ báo, mặc dù, việc bắt giữ chỉ nằm trong khuôn khổ biện pháp kiểm soát xuất khẩu kim loại quý hiếm của Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh đã gia tăng kiểm tra các tuyến đường sắt và đường bộ sang Triều Tiên theo lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần hai ngày 25/5 vừa qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục