Trung Quốc phái tàu ngư chính tới biển Hoa Đông

Tàu "Ngư Chính 310" của Trung Quốc, trang bị trực thăng rời Quảng Châu đi Đông Hải để tuần tra vùng biển này trong 20 ngày.
Theo Tân Hoa xã, ngày 16/11, tàu "Ngư Chính 310" của Trung Quốc được trang bị trực thăng đã rời Quảng Châu đi Đông Hải làm nhiệm vụ tuần tra vùng biển này trong thời gian 20 ngày.

Đây là tàu ngư chính đầu tiên của Trung Quốc được trang bị trực thăng. Tàu có trọng tải 2.580 tấn và được trang bị hệ thống thông tin vệ tinh băng thông rộng cùng một hệ thống theo dõi quang điện. Tàu có bãi đỗ cho hai máy bay trực thăng và đạt tốc độ tối đa khoảng 40km/giờ.

Một quan chức Cơ quan Giám sát cảng và nghề cá thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nói rằng đây không phải là tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc nhưng là tàu nhanh nhất và có kỹ thuật hiện đại nhất.

Theo một quan chức khác cũng thuộc Bộ Nông nghiệp, Bắc Kinh có kế hoạch đóng thêm nhiều tàu mới tương tự.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 17/11 cho biết bộ này có kế hoạch triển khai thêm 10 máy bay trinh sát P1 thế hệ mới cho Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) để "giám sát tàu ngầm và các loại tàu lạ" trên các vùng biển xung quanh Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là một phần của “Kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ trung hạn” của Bộ Quốc phòng, dự kiến sẽ được Tokyo công bố vào tháng 12 tới.

Một quan chức thuộc Lực lượng phòng vệ (SDF) cho biết máy bay P1 có thể hoạt động liên tục trong 10 giờ, được trang bị động cơ có tốc độ gấp 1,3 lần so với máy bay trinh sát P3C mà MSDF đang sử dụng và có khả năng trinh sát thực địa không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Dự kiến, tổng kinh phí cho việc triển khai này vào khoảng 2,5 tỷ USD.

Liên quan đến các vụ thiết bị nổ và tài liệu chống Trung Quốc được gửi tới các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Nhật Bản, cảnh sát Nhật Bản cho biết họ đang tiếp tục điều tra vụ một phong bì thư gửi tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo hồi tuần trước, trong bì thư có viên đạn và tài liệu chỉ trích Trung Quốc.

Theo cảnh sát, phong bì đóng dấu ngày gửi là 11/11 vừa qua tại một bưu điện ở thủ đô Tokyo.

Đây là lần thứ ba, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản nhận được thư cùng tài liệu và thiết bị nổ tương tự. Cuối tháng 10 vừa qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo và năm cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Sapporo, Nagoya, Osaca, Fukuoka và Nagasaki liên tục nhận được những bưu kiện trong đó có các hộp nhựa chứa dung dịch màu đỏ.

Những vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa hai nước leo thang sau vụ va chạm tàu gần vùng biển tranh chấp hồi đầu tháng Chín năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục