Trung Quốc phản đối bộ trưởng Nhật thăm đền Yasukuni

Trong một động thái gần như ngay lập tức, ngày 12/4, Trung Quốc đã tuyên bố phản đối chuyến thăm của một bộ trưởng nội các Nhật Bản tới Đền Yasukuni.
Trung Quốc phản đối bộ trưởng Nhật thăm đền Yasukuni ảnh 1Đến Yasukuni - địa điểm gây tranh cãi trong quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, trong một động thái gần như ngay lập tức, ngày 12/4, Trung Quốc đã tuyên bố phản đối chuyến thăm của một bộ trưởng nội các Nhật Bản tới đền Yasukuni.

Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ: "Điều này một lần nữa cho thấy thái độ sai lầm về lịch sử của Chính phủ Nhật Bản hiện tại."

Theo ông Hồng Lỗi, Trung Quốc đã trao công hàm phản đối với phía Nhật Bản.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Yoshitaka Shindo đã thăm ngôi đền thờ nói trên tại Tokyo.

Đền Yasukuni thờ những người Nhật Bản bị chết trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó có một số nhân vật cấp cao bị tử hình sau chiến tranh. Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền này như một sự gợi nhớ lại quá khứ đế quốc của Nhật Bản và thời kỳ đô hộ 2 nước này trong chiến tranh, đồng thời cho thấy Nhật Bản không tỏ ra hối lỗi về lịch sử của mình.

Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe đã lần đầu tiên tới thăm ngôi đền này trên cương vị thủ tướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục