Trung Quốc phản đối các cuộc tiếp xúc chính thức giữa Mỹ và Đài Loan

Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định Trung Quốc đại lục cực lực phản đối bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức hoặc quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan.
Trung Quốc phản đối các cuộc tiếp xúc chính thức giữa Mỹ và Đài Loan ảnh 1Khinh hạm trang bị tên lửa có điều khiển lớp Perry mà Đài Loan mua của Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo Tân hoa xã, ngày 28/2, người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ông An Phong Sơn khẳng định, Trung Quốc đại lục cực lực phản đối bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức hoặc quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan.

Phát biểu với báo giới, ông An Phong Sơn cho biết Trung Quốc đại lục kiên quyết phản đối thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan với bất kỳ lý do nào.

[Chuyên gia Nga bình luận về thương vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan]

Theo ông An, nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị trong mối quan hệ Trung-Mỹ và là kim chỉ nam cơ bản để hai nước giải quyết các vấn đề liên quan tới Đài Loan.

Khi được hỏi về một số hãng truyền thông Đài Loan khơi mào rắc rối sau phát biểu của một số thành viên thuộc một nhóm nghiên cứu của Mỹ, ông An cho rằng những người "không tận tâm" tới từ Đài Loan đã hoạt động tích cực như công cụ của các nước khác, với cái giá phải trả là hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan, cũng như sự thịnh vượng của người dân hai bờ.

Quan chức này kêu gọi hai bờ eo biển Đài Loan cùng phối hợp để kiến tạo thịnh vượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục