Trung Quốc phản đối các nước áp đặt luật riêng với những nước khác

Khi được hỏi liệu công ty Huawei có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này phản đối việc sử dụng luật riêng của một quốc gia để kiểm soát các nước khác.
Trung Quốc phản đối các nước áp đặt luật riêng với những nước khác ảnh 1Biểu tượng Huawei tại tòa nhà văn phòng ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 26/4, khi được hỏi liệu công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc có vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới Iran hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố nước này phản đối việc sử dụng luật riêng của một quốc gia để kiểm soát các nước khác.

Bà Hoa Xuân Oánh đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp báo, đồng thời kêu gọi Mỹ không làm bất cứ điều gì phương hại tới tính minh bạch của thương mại quốc tế.

Theo nguồn thạo tin, các công tố viên Mỹ tại New York đang điều tra liệu Huawei có vi phạm các lệnh trừng phạt của nước này với Tehran hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục