Trung Quốc phản đối đe dọa trừng phạt thương mại của tổng thống Mỹ

Trung Quốc cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt dứt quan hệ thương mại với những nước có giao dịch với Triều Tiên là không thể chấp nhận được và không công bằng.
Trung Quốc phản đối đe dọa trừng phạt thương mại của tổng thống Mỹ ảnh 1Vụ phóng thử tên lửa ICBM Hwasong-14 tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 4/7. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo AP, ngày 4/9, Trung Quốc cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt dứt quan hệ thương mại với những nước có giao dịch với Triều Tiên là không thể chấp nhận được và không công bằng.

Trước đó hôm 3/9, ông Trump bình luận trên Twitter rằng Mỹ đang cân nhắc ngừng giao dịch thương mại với "bất cứ nước nào làm ăn với Triều Tiên."

Điều này được coi là một cảnh báo ngầm nhằm vào Trung Quốc - một đồng minh thân cận và là đối tác thương mại của Triều Tiên.

[Nhật muốn Trung Quốc giúp thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên]

Thông tin này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu và là vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay.

Phản ứng trước bình luận trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, phía Bắc Kinh cho rằng "điều này là không thể chấp nhận được vì trong khi chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề (hạt nhân) một cách hòa bình, các lợi ích riêng của chúng tôi bị lâm nguy và trở thành mục tiêu trừng phạt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục