Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc ngày 28/5 đã phản đối việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời gọi đây là hành động "không có lợi."
Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1Phóng thử nghiệm tên lửa THAAD ngày 18/3/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Trung Quốc ngày 28/5 đã phản đối việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời gọi đây là hành động "không có lợi" cho sự cân bằng chiến lược và ổn định trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày khi được đề nghị bình luận về thông tin cho rằng Washington đã mời Seoul tham gia hệ thống phòng thủ của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: "Quan điểm của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa này là kiên định và rõ ràng. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tính tới những quan ngại có lý của các quốc gia trong khu vực."

Theo ông Tần Cương, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ hòa bình và ổn định cho bán đảo Triều Tiên và quyết tâm thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo này cũng như giải quyết một cách hòa bình các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn.

Phát ngôn viên này nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép xảy ra sự hỗn loạn hay chiến tranh gần cửa ngõ Trung Quốc, đồng thời hối thúc tất cả các bên có những hành động phối hợp và xem xét toàn bộ tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ngừng làm bất cứ điều gì có khả năng làm leo thang căng thẳng.

Theo nguồn tin trên, Hàn Quốc đã bày tỏ quan tâm tới việc mua Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), vốn được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo giữa không trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục