Trung Quốc phản đối quan chức Mỹ gặp thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, bà Valerie Jarrett gặp thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Dalai Lama.
Trung Quốc phản đối quan chức Mỹ gặp thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng ảnh 1Thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Dalai Lama. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, ngày 13/7, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, bà Valerie Jarrett gặp thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Dalai Lama.

Phát biểu trong một thông cáo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: “Trung Quốc rất không hài lòng và phản đối việc quan chức cấp cao trên của Mỹ gặp Dalai Lama."

Tuyên bố này của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra sau khi bà Jarrett tham gia buổi lễ sinh nhật lần thứ 80 của Dalai Lama tại New York hôm 10/7.

Bà Hoa còn nhấn mạnh: “Chúng tôi hối thúc Mỹ tôn trọng cam kết công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không ủng hộ ‘Tây Tạng độc lập,’ đồng thời có các biện pháp cụ thể để sửa chữa sai lầm.” Bà cũng hối thúc Mỹ ngừng tạo điều kiện và hậu thuẫn các lực lượng “đòi Tây Tạng độc lập” cũng như không để điều đó gây cản trở và phương hại tới quan hệ Trung-Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục