Trung Quốc phản đối trao giải cho nhà hoạt động nhân quyền

Trung Quốc đã triệu các quan chức ngoại giao của Pháp và Đức để phản đối việc hai nước này trao giải thưởng cao quý cho nhà hoạt động nhân quyền Wang Qiaoling.
Trung Quốc phản đối trao giải cho nhà hoạt động nhân quyền ảnh 1Nhà hoạt động nhân quyền Wang Qiaoling. (Nguồn: BBC)

Theo hãng Reuters, ngày 2/12, giới chức Đại sứ quán Đức cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho triệu các quan chức ngoại giao hàng đầu của Pháp và Đức để phản đối, sau khi hai nước này trao một giải thưởng cao quý cho nhà hoạt động nhân quyền Wang Qiaoling.

Các quan chức trên không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc gặp ở Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hôm 1/12, tại Berlin, giải thưởng nhân quyền Pháp-Đức đã được trao cho bà Wang Qiaoling, vợ của luật sư Li Heping -người bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ hồi năm 2015.

Bộ Ngoại giao Đức và Pháp đều từng kêu gọi thả tự do cho ông Li Heping./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục