Trung Quốc phản đối trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố nước này phản đối trừng phạt đơn phương với Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ trừng phạt tài chính đối với Triều Tiên.
Trung Quốc phản đối trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên ảnh 1Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Trung Quốc ngày 2/6 tuyên bố phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của bất kỳ nước nào đối với Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ vừa quyết định coi Bình Nhưỡng là “mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền” nhằm ngăn cản Triều Tiên tiếp cận với hệ thống tài chính toàn cầu.

Bản tin của Yonhap dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh, nêu rõ: “Trung Quốc phản đối biện pháp trừng phạt đơn phương của bất kỳ nước nào (nhằm vào Triều Tiên).”

Quan chức này cũng kêu gọi tất cả các bên có liên quan kiềm chế những hành động có thể làm leo thang tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhắc lại rằng Bắc Kinh vẫn luôn thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc chống Bình Nhưỡng.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày 1/6 quyết định trừng phạt tài chính đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục