Trung Quốc phản đối việc Mỹ trừng phạt 2 công ty nước này

Ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với hai công ty Trung Quốc bị Washington tình nghi vi phạm luật Mỹ về cấm phổ biến công nghệ tên lửa và các loại vũ khí khác.

Ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với hai công ty Trung Quốc bị Washington tình nghi vi phạm luật Mỹ về cấm phổ biến công nghệ tên lửa và các loại vũ khí khác.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc sử dụng luật pháp Mỹ để trừng phạt các doanh nghiệp nước ngoài. Bà Khương Du cho rằng các biện pháp trừng phạt trên có thể làm phương hại tới triển vọng hợp tác kinh tế của hai nước trong tương lai.
 
Trung Quốc đưa ra phản ứng trên đúng một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty của Trung Quốc, Iran và Cộng hòa dân chủ  Nhân dân Triều Tiên với lý do các công ty đó đã vi phạm luật Mỹ nhằm ngăn chặn phổ biến công nghệ tên lửa và các vũ khí khác.
 
Quyết định trừng phạt này được áp dụng đối với 2 công ty tại Trung Quốc là Dalian Sunny Industries và Bellamax; 3 công ty tại Triều Tiên là Korea Mining and Development, Mekong Trading Corporation và Sino-Ki; và 2 công ty của Iran là Shahid Bakeri Industrial Group và Shahid Hemmat Industrial Group. Những lệnh trừng phạt này cấm các công ty kể trên giao dịch với Mỹ.
 
Dù hầu như chỉ mang tính tượng trưng, các biện pháp trên là động thái trừng phạt đầu tiên của chính quyền Barack Obama và nó cho thấy chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm trong lĩnh vực phổ biến vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục