Trung Quốc phản đối yêu cầu trả tự do công dân Canada bị bắt giữ

Trung Quốc "kiên quyết phản đối" tuyên bố được giới chức Canada và Mỹ đưa ra hồi tuần trước đề nghị trả tự do các công dân Canada bị giam giữ.
Trung Quốc phản đối yêu cầu trả tự do công dân Canada bị bắt giữ ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc gác bên ngoài Đại sứ quán Canada ở Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nước này "kiên quyết phản đối" tuyên bố được giới chức Canada và Mỹ đưa ra hồi tuần trước đề nghị trả tự do các công dân Canada bị giam giữ.

Phát biểu họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Phía Trung Quốc bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ và kiên quyết phản đối tuyên bố của Canada và Mỹ."

[Canada tìm kiếm sự ủng hộ trong vụ 2 công dân bị Trung Quốc bắt giữ]

Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada, gồm Michael Kovrig, cựu quan chức ngoại giao và là cố vấn cho viện nghiên cứu Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), và doanh nhân Michael Spavor, sau khi nhà chức trách Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei theo yêu cầu của Mỹ hôm 1/12 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục