Trung Quốc phản ứng quá chậm sau khi B-52 đi vào ADIZ

Báo chí nước này cũng kêu gọi Bắc Kinh phải đối mặt với “cuộc chiến tâm lý do Washington và Tokyo khởi phát.”
Trung Quốc phản ứng quá chậm sau khi B-52 đi vào ADIZ ảnh 1Máy bay B-52 của Mỹ đã bay qua Vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc đơn phương xác lập (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Trung Quốc ngày 28/11 đã lên tiếng cho rằng nước này đã phản ứng “quá chậm chạp” trước việc các máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay vào vùng phòng không do Bắc Kinh đơn phương xác lập. 

Báo chí nước này cũng kêu gọi Bắc Kinh phải đối mặt với “cuộc chiến tâm lý do Washington và Tokyo khởi phát.”

Lầu năm góc ngày 28/11 tuyên bố hai máy bay B-52 đã bay vào vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc xác lập ở biển Hoa Đông, nơi có các đảo tranh chấp gữa Trung Quốc và Nhật Bản, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku.

Động thái này gửi đi thông điệp rõ ràng là Washington sẽ không nhượng bộ trước các động thái mà họ cho là thách thức từ phía Bắc Kinh trong khu vực này.

Khoảng 11 giờ sau, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra một tuyên bố nói quân đội nước này “đã giám sát toàn bộ quá trình”, mà không bày tỏ “lấy làm tiếc” hay giận dữ và không đe dọa có hành động gì.

Báo Hoàn cầu nói phản ứng của Bắc Kinh là “quá chậm chạp”. “Chúng ta đã không thể đáp trả đúng lúc và theo cách tốt nhất,” phiên bản tiếng Anh của tờ báo viết. Một bài báo tương tự được đăng trên bản tiếng Hoa, trong đó nói phản ứng từ Bắc Kinh “chậm hơn dự kiến” và không được chuẩn bị trước, cho thấy phía Trung Quốc “không sẵn sàng” đáp lại “cuộc chiến tâm lý của Mỹ.”

“Nhà chức trách Trung Quốc phải có phản ứng nhanh chóng hơn với các thách thức và những kiểu tình trạng khẩn cấp khác nhau”, bản tiếng Anh của Hoàn cầu viết.

Nhật báo nhà nước China Daily chỉ trích động thái của Washington sẽ khiến Tokyo “thêm hiếu chiến” và cảnh báo những hành động như thế có thể gây ra chia rẽ trong quan hệ Trung-Mỹ. 

“Những rắc rối hiện giờ là kết quả của sự khiêu khích từ Tokyo và “thông điệp” của Washington chỉ càng khiến Tokyo thêm liều lĩnh và làm giảm bớt các cơ hội cho những hoạt động ngoại giao”, bài xã luận trên China Daily viết. 

“Quan trọng hơn, điều đó có thể gây ra chia rẽ trong quan hệ Mỹ-Trung, gây ra nhiều tác hại hơn nhiều so với việc chỉ đưa máy bay chiến đấu thực hiện những trò nhỏ nhặt trên không.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục