Trung Quốc - Pháp cải thiện mối quan hệ mới

Ngày 1/4, Trung Quốc và Pháp đã ra thông cáo chung cam kết nỗ lực đẩy mạnh quan hệ song phương. Đây được coi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự cải thiện trong quan hệ hai nước sau một thời gian bị rạn nứt do những bất đồng liên quan tới vấn đề Tây Tạng.

Ngày 1/4, Trung Quốc và Pháp đã ra thông cáo chung cam kết nỗ lực đẩy mạnh quan hệ song phương. Đây được coi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự cải thiện trong quan hệ hai nước sau một thời gian bị rạn nứt do những bất đồng liên quan tới vấn đề Tây Tạng.
 
Thông cáo chung, đạt được sau nhiều vòng thảo luận và được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao hai nước, tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc - Pháp, đồng thời nêu rõ hai bên sẵn sàng củng cố mối quan hệ chiến lược trên mọi lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tính đến các lợi ích cơ bản của nhau.
 
Hai bên thỏa thuận khôi phục các cuộc tiếp xúc cấp cao, nhất trí tăng cường hoạt động tham vấn về những vấn đề liên quan đến những lợi ích cơ bản của hai nước, sẵn sàng tăng cường phối hợp trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu, bao gồm cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính hiện nay.
 
Trên tinh thần của thông cáo chung, hai bên nhất trí tiến hành cuộc đối thoại chiến lược và cấp cao vào một thời gian thích hợp nhằm xây dựng mối quan hệ song phương hài hòa và bền vững, Thông cáo chung cũng tái khẳng định lập trường của Pháp ủng hộ chính sách "một nước Trung Quốc" và tôn trọng nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của nhau.
  
Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Pháp Sarkozy dự kiến tiến hành hội đàm song phương bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nước phát triển và mới nổi (G-20) tại London (Anh).
 
Do những bất đồng liên quan tới vấn đề Tây Tạng, Trung Quốc đã hoãn hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Liên minh châu Âu (EU), đình chỉ một số cuộc tiếp xúc và ngừng nhiều hoạt động thương mại với Pháp./
 
 (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục