Trung Quốc phát hành trái phiếu tại Hongkong

Trung Quốc sẽ phát hành đợt trái phiếu chính phủ trị giá 880 triệu USD tại Khu hành chính đặc biệt Hongkong vào cuối tháng này.
Ngày 8/9, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành đợt trái phiếu chính phủ trị giá 6 tỷ NDT (tương đương 880 triệu USD) tại Khu hành chính đặc biệt Hongkong vào cuối tháng này.

Đây sẽ là đợt phát hành trái phiếu chính phủ đầu tiên bên ngoài Trung Quốc Đại lục.

Theo Bộ Tài chính, lượng trái phiếu trên dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 28/9 tới, vừa góp phần cải thiện vị thế quốc tế của đồng NDT vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán bằng đồng NDT tại các vùng lãnh thổ và các nước láng giềng, trong bối cảnh Trung Quốc Đại lục đang thực hiện mục tiêu đưa đồng nội tệ của họ thành đồng tiền giao dịch quốc tế.

Trái phiếu sẽ được chào bán cho cả các nhà đầu tư cá thể lẫn các tập đoàn kinh tế. Ngoài ra, đợt phát hành trái phiếu tới đây cũng sẽ góp phần củng cố vai trò của Hongkong - một trung tâm tài chính quốc tế.

Người phát ngôn chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hongkong đã mô tả đợt phát hành trái phiếu này là nền tảng mới cho sự phát triển kinh doanh đồng NDT tại vùng lãnh thổ ở miền Nam Trung Quốc này, đồng thời khẳng định hoạt động này thể hiện rõ ràng sự hỗ trợ của chính phủ trung ương đối với Hongkong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục