Trung Quốc phát hiện quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai

Quả bom dài 80 cm đường kính 25 cm, sau đó được chuyển tới nơi an toàn, với sự bảo vệ của cảnh sát suốt ngày đêm.
Trung Quốc phát hiện quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai ảnh 1(Nguồn: kunming.cn)

Giới chức Trung Quốc ngày 19/7 cho biết một quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai vừa được phát hiện tại tỉnh Vân Nam phía Tây Nam Trung Quốc.

Theo một nguồn tin của Sở Công an thành phố Đằng Xung, quả bom được các công nhân địa phương phát hiện tại công trường xây dựng ở thành phố Đằng Xung ngày 13/7.

Quả bom dài 80cm đường kính 25cm, sau đó được chuyển tới nơi an toàn, với sự bảo vệ của cảnh sát suốt ngày đêm.

Một chuyên gia chất nổ cho biết sau khi kiểm tra, nhà chức trách xác định rằng đây là một quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Dựa trên dữ liệu lịch sử và kiểm tra thêm, chuyên gia chất nổ kết luận đây là quả bom được chế tạo tại Mỹ và quả bom vẫn có khả năng phát nổ.

Các chuyên gia chất nổ đã tiến hành kích nổ quả bom tại một địa điểm an toàn ngày 15/7.

Đằng Xung, nằm ở biên giới Trung Quốc-Myanmar, từng là một trong những chiến trường chính chống quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục