Trung Quốc phạt tù cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát bảo hiểm

Hạng Tuấn Ba bị cáo buộc nhận hối lộ khoản tiền trị giá 18,6 triệu Nhân dân tệ (2,6 triệu USD) để đổi lấy việc đảm bảo cho một số dự án và công việc khác.
Hạng Tuấn Ba thừa nhận tội danh tham nhũng tại tòa. (Nguồn: People’s Daily)
Hạng Tuấn Ba thừa nhận tội danh tham nhũng tại tòa. (Nguồn: People’s Daily)

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết ngày 16/6, Hạng Tuấn Ba (Xiang Junbo), cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) đã nhận án 11 năm tù với cáo buộc tham nhũng.

Hạng Tuấn Ba bị cáo buộc nhận hối lộ khoản tiền trị giá 18,6 triệu Nhân dân tệ (2,6 triệu USD) để đổi lấy việc đảm bảo cho một số dự án và công việc khác.

[Trung Quốc tiến hành điều tra cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển]

Số tiền tham ô này sẽ bị thu hồi và sung công. Đối tượng không kháng cáo bản án này.

Hạng Tuấn Ba đã trở thành Chủ tịch CIRC vào năm 2011, sau thời gian nắm giữ vai trò Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Hạng Tuấn Ba cũng từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Đối tượng đã nằm trong diện bị điều tra vào tháng 4/2017 do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục