Trung Quốc phạt tù nhiều quan tham, tịch thu tài sản sung công quỹ

Hai quan tham địa phương của Trung Quốc lợi dụng chức vụ nhận hối lộ mỗi người đều lĩnh hơn 10 năm tù, đồng thời bị tịch thu hàng triệu nhân dân tệ sung công quỹ
Trung Quốc phạt tù nhiều quan tham, tịch thu tài sản sung công quỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Ngày 4/8, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã tuyên phạt 11 năm tù đối với ông Ngô Thiên Quân, từng là ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp Tỉnh ủy Hà Nam, về tội nhận hối lộ.

Tòa án cũng sẽ tịch thu số tài sản cá nhân trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD) của ông Ngô Thiên Quân để sung công quỹ. Ông này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để giúp người khác kinh doanh hoặc thăng tiến.

Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2004-2015, ông Ngô Thiên Quân đã đích thân hoặc thông qua người khác nhận nhiều khoản tiền và quà tặng trị giá hơn 11 triệu NDT (tương đương 1,6 triệu USD).

[Cận cảnh căn phòng tạm giam các quan tham Trung Quốc]

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc cũng đã tuyên phạt cựu Trưởng Ban giám sát Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) Diêu Trung Dân 14 năm tù vì tội nhận hối lộ.

Ông này cũng bị phạt 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 520.000 USD) và tất cả tài sản có nguồn gốc bất chính bị sung công quỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục