Trung Quốc phiên chế tàu tiếp tế được trang bị công nghệ tiên tiến

Ngày 1/9, một chiếc tàu tiếp tế tối tân đã gia nhập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc.
Trung Quốc phiên chế tàu tiếp tế được trang bị công nghệ tiên tiến ảnh 1Tàu của hải quân Trung Quốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 1/9, một chiếc tàu tiếp tế tối tân đã gia nhập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc.

Theo các nguồn tin quân sự, Hồ Hô Luân 965 là chiếc tàu đầu tiên thuộc loại tàu tiếp tế toàn diện loại mới được Trung Quốc phát triển độc lập.

Tàu này có khả năng tiếp tế cho một nhóm tàu sân bay hay hạm đội hải quân thông thường trên biển.

Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long dự lễ trao bằng chứng nhận cho chiếc tàu mới này.

Việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự đã gây lo lắng cho các nước láng giềng trong bối cảnh nước này có nhiều động thái ngang ngược tại các vủng biển tranh chấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục