Trung Quốc, Philippines sẽ thảo luận song phương về Biển Đông

Đại sứ Philippines tại Bắc Kinh Jose Santa Romana cho biết Phlippines và Trung Quốc sẽ bắt đầu đàm phán song phương về tranh chấp ở Biển Đông vào tuần tới.
Trung Quốc, Philippines sẽ thảo luận song phương về Biển Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ippreview.com)

AFP đưa tin Đại sứ Philippines tại Bắc Kinh Jose Santa Romana ngày 13/5 cho biết Philippines và Trung Quốc sẽ bắt đầu đàm phán song phương về tranh chấp ở Biển Đông vào tuần tới.

Trong bình luận được phát sóng trên truyền hình ABS-CBN, đại sứ Santa Romana nói: "Phiên thảo luận đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần tới và sẽ được tiếp tục trên cơ sở mỗi năm 2 lần, một dịp để trao đổi quan điểm về vấn đề Biển Đông."

[Philippines điều quân đến đảo Thị Tứ của Việt Nam trên Biển Đông]

Bình luận này được đưa ra trước khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh Một vành đai, Một con đường.

Quan chức ngoại giao này nói thêm rằng chính quyền Duterte đang đặt vấn đề tranh chấp ở Biển Đông sang một đường hướng khác, trong khi theo đuổi quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc.

Theo ông Santa Romana, điều này không có nghĩa là từ bỏ tuyên bố chủ quyền mà là tách biệt nó với các vấn đề khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục