Trung Quốc phóng tàu thăm dò Sao Hỏa vào 2013

Đại diện tập đoàn khoa học-công nghệ không gian vũ trụ Trung Quốc cho biết nước này có thể phóng tàu thăm dò Sao Hỏa vào năm 2013.
Nhà khoa học hàng đầu thuộc tập đoàn khoa học và công nghệ không gian vũ trụ Trung Quốc (CASTC) Ye Peijian ngày 2/3 cho biết nước này có thể phóng tàu thăm dò vũ trụ đầu tiên để thám hiểm bề mặt Sao Hỏa vào năm 2013.

Ông Ye Peijian nói: “Sao Hỏa là sự lựa chọn đầu tiên trong những thám hiểm liên hành tinh của nhân loại vì đó là hành tinh gần với Trái Đất nhất, có thể có sự sống và là nơi có thể định cư được."

Ông Ye cho biết để thực hiện sứ mệnh trên, họ sẽ sử dụng các tên lửa, thiết bị quan sát và máy dò do Trung Quốc sản xuất.

Theo ông Yen, Trung Quốc sẽ nâng cấp tàu thăm dò Mặt Trăng của mình để phát triển tàu thăm dò Sao Hỏa. Tàu thăm dò này có thể được phóng vào tháng 11/2013 khi Sao Hỏa và Trái Đất gần nhau nhất hoặc chuyển thời điểm sang năm 2016. Tàu thăm dò này sẽ được trang bị máy dò tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, ông Yen cho biết kế hoạch này trước tiên cần được chính phủ thông qua. Theo kế hoạch, tàu thăm dò Sao Hỏa của Trung Quốc mang tên Yinghuo 1 sẽ được phóng từ tên lửa của Nga vào tháng 11/2011 để thám hiểm môi trường không gian và từ trường của Sao Hỏa./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục