Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 7

Tối 25/9, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7 - tàu vũ trụ có người lái thứ ba của nước này, đưa ba nhà du hành vũ trụ lên quỹ đạo và thực hiện cuộc đi bộ ra ngoài khoảng không vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.

Tối 25/9, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu 7 - tàu vũ trụ có người lái thứ ba của nước này, đưa ba nhà du hành vũ trụ lên quỹ đạo và thực hiện cuộc đi bộ ra ngoài khoảng không vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.

Vào lúc 13h10' (giờ GMT), tàu Thần Châu 7 đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.

Ba thành viên phi hành đoàn là các nhà du hành vũ trụ Zhai Zhigang, Liu Boming và Jing Haipeng, đều 42 tuổi và đều có kinh nghiệm trên 1.000 giờ bay.

Dự kiến, ba người sẽ làm việc trên quỹ đạo trong 68 giờ, trong đó một người sẽ thực hiện chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không trong khoảng 30 phút, đánh dấu "cuộc đi bộ" đầu tiên của người Trung Quốc trên vũ trụ, đồng thời thử nghiệm loại trang phục vũ trụ do Trung Quốc tự chế tạo.

Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Liên Xô (trước đây) và Mỹ không những phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên quỹ đạo mà còn đưa con người bước ra ngoài khoảng không ở quỹ đạo cách Trái Đất hàng trăm km.

Trung Quốc lần đầu tiên phóng tàu vũ trụ có người lái vào năm 2003 và lần thứ 2 vào năm 2005. Phi hành đoàn cùng tàu Thần Châu 7 lên quỹ đạo lần này có số người đông nhất./. (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục