Trung Quốc phóng thành công vệ tinh cảm ứng từ xa Dao Cảm-29

Vệ tinh cảm ứng từ xa Dao Cảm-29 của Trung Quốc được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh-4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh cảm ứng từ xa Dao Cảm-29 ảnh 1Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh Dao Cảm-29 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc ngày 27/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, 5 giờ 24 phút sáng 27/11 theo giờ địa phương, vệ tinh cảm ứng từ xa Dao Cảm-29 của Trung Quốc đã được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh-4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này.

Vệ tinh này sẽ được sử dụng trong các lĩnh vực như thí nghiệm, khảo sát đất, ước tính sản lượng nông nghiệp và cứu trợ thiên tai.

Đây là lần phóng thứ 219 của dòng tên lửa vận tải Trường Chinh.

Trung Quốc phóng thành công thế hệ đầu tiên của dòng vệ tinh Dao Cảm là Dao Cảm-1 hồi năm 2006./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục