Trung Quốc phóng thành công vệ tinh cảm ứng

Vệ tinh Dao Cảm IX sẽ được sử dụng để thực hiện các nghiên cứu khoa học, thăm dò tài nguyên đất và giúp dự báo  về thiên tai.
Ngày 5/3, Trung Quốc đã phóng thành công vào quỹ đạo một vệ tinh cảm ứng từ xa.

Theo Tân Hoa xã, vệ tinh Dao Cảm IX đã được tên lửa đẩy Trường Chinh 4C đưa vào không gian vào lúc 12 giờ 55 phút (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc.

Vệ tinh Dao Cảm IX sẽ được sử dụng để thực hiện các nghiên cứu khoa học, thăm dò tài nguyên đất, dự báo sản lượng ngũ cốc và dự báo thiên tai.

Tháng 12/2009, Trung Quốc cũng đã đưa vệ tinh Dao Cảm VIII vào không gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục