Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 23

Vào lúc 2h53’ ngày 15/11 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 23 lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh 2C.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 23 ảnh 1Vệ tinh Dao cảm 23 của Trung Quốc. (Nguồn: News.cn)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, vào lúc 2h53’ ngày 15/11 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 23 lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh 2C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc nước này.

Vệ tinh Dao Cảm 23 chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Đây là lần phóng thứ 198 của tên lửa vận tải Trường Chinh.

Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên trong chuỗi vệ tinh Dao Cảm, "Dao Cảm 1" vào năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục