Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 25 lên quỹ đạo

Vệ tinh Dao Cảm chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, thăm dò tài nguyên thiên nhiên, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 25 lên quỹ đạo ảnh 1(Nguồn: news.cn)

Theo Tân Hoa xã, vào lúc 3 giờ 33 sáng (giờ địa phương) ngày 11/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm 25 lên quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh 4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Vệ tinh Dao Cảm chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, thăm dò tài nguyên thiên nhiên, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Đây là lần phóng thứ 201 của tên lửa vận tải Trường Chinh.

Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên trong chuỗi vệ tinh Dao Cảm, Dao Cảm 1 vào năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục