Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực tiễn 11-06

Ngày 31/3, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Thực tiễn 11-06 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C.

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, ngày 31/3, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Thực tiễn 11-06 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C.

Đây là vệ tinh Thực tiễn thứ 6 được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo.

Vệ tinh Thực tiễn 11-06 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vệ tinh Đông Phương Hồng thuộc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hàng không Trung Quốc phụ trách nghiên cứu chế tạo, mục đích chính là triển khai các hoạt động thực nghiệm khoa học và kỹ thuật không gian.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2C do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Tên lửa đẩy thuộc Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hàng không Trung Quốc nghiên cứu chế tạo.

Đây là lần phóng thứ 189 của dòng tên lửa đẩy này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục