Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo

Vệ tinh "ChinaSat 1C" do Viện Khoa học Kỹ thuật không gian Trung Quốc chế tạo, với chức năng chính là cung cấp các số liệu và phục vụ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình vệ tinh chất lượng cao.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo ảnh 1Vệ tinh China Sat 1C. (Nguồn: newsgd.com)

Theo Tân Hoa xã, vào lúc 0 giờ 46 phút sáng 10/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thông "ChinaSat 1C" lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở Tây Nam nước này.

Vệ tinh "ChinaSat 1C" do Viện Khoa học Kỹ thuật không gian Trung Quốc chế tạo, với chức năng chính là cung cấp các số liệu và phục vụ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình vệ tinh chất lượng cao.

Đây là lần thứ 220, tên lửa đẩy Trường Chinh được sử dụng để đưa vệ tinh lên vũ trụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục