Trung Quốc phóng vệ tinh Bắc Đẩu thứ 20 vào quỹ đạo Trái Đất

Vệ tinh Bắc Đẩu thế hệ mới của Trung Quốc được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, nhằm hỗ trợ mạng lưới định vị và quan trắc toàn cầu.
Trung Quốc phóng vệ tinh Bắc Đẩu thứ 20 vào quỹ đạo Trái Đất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Theo THX, vào lúc 7 giờ 13 sáng 30/9 (giờ Bắc Kinh), Trung Quốc đã phóng vệ tinh Bắc Đẩu thế hệ mới vào quỹ đạo Trái Đất bằng tên lửa đẩy Trường Chinh - 3B nhằm hỗ trợ mạng lưới định vị và quan trắc toàn cầu.

Vệ tinh này được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Đây là vệ tinh thứ 20 trong Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Thành công này đã đưa Bắc Kinh tiến gần hơn tới việc cung cấp một hệ thống thay thế cho Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do Mỹ điều hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục