Trung Quốc: Quan hệ với Mỹ vẫn phát triển sau bầu cử tổng thống

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc và Mỹ sẽ duy trì các mối quan hệ ngày càng phát triển, bất kể ai là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Trung Quốc: Quan hệ với Mỹ vẫn phát triển sau bầu cử tổng thống ảnh 1 Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 71. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc và Mỹ sẽ duy trì các mối quan hệ ngày càng phát triển tích cực và bền vững, bất kể ai là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Ông Lý Khắc Cường đưa ra tuyên bố trên tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố New York (Mỹ) cùng ngày.

Ông Lý Khắc Cường cũng từ chối phát biểu rằng ông ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump dọa sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc và theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại với lập trường cứng rắn hơn nếu ông trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.

Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã thay đổi lập trường đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà bà từng ủng hộ khi còn giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục