Trung Quốc quan ngại căng thẳng ở Triều Tiên

Ngày 17/3, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực để đàm phán.

Ngày 17/3, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực để đàm phán.
 
Phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay đã trở nên phức tạp hơn, một phần do sự xuất hiện của "các nhân tố không rõ ràng". Vì vậy, tất cả các bên cần cùng nhau đối thoại, vì lợi ích chung là đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như ở Đông Bắc Á.

Trung Quốc là một nước thành viên trong đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hôm nay, Thủ tướng CHDCND Triều Tiên Kim Yong-il đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức 5 ngày tại Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Yong-il kể từ khi nhậm chức vào tháng 4/2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục