Trung Quốc quyết khắc phục tình trạng ô nhiễm chì

Từ ngày 30/7 tới, Trung Quốc sẽ kiểm tra, khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm do các doanh nghiệp sản xuất bình điện gây ra.
Thứ trưởng Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Trương Lực Quân ngày 28/3 cho biết từ ngày 30/7 tới, nước này sẽ kiểm tra, khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm do các doanh nghiệp sản xuất bình điện gây ra.

Chủ trương trên được thống nhất tại hội nghị phối hợp công tác vừa qua giữa 9 cơ quan, bộ ngành của Chính phủ Trung Quốc trong đó có Bộ Bảo vệ Môi trường, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Thông tin hóa.

Theo đó, các địa phương của Trung Quốc trước ngày 30/7 phải công khai trên các phương tiện truyền thông danh sách các cơ sở sản xuất bình điện tại địa phương mình, thực hiện sự giám sát của xã hội.

Thứ trưởng Trương Lực Quân cũng nhấn mạnh khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất bình điện được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành môi trường Trung Quốc trong năm 2011.

Gần đây, tình trạng ô nhiễm chì nghiêm trọng tái diễn ở thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Tính đến ngày 26/3, cơ quan y tế đã phát hiện gần 170 người bị nhiễm độc chì, trong đó có 53 trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục