Trung Quốc quyết xóa sổ nạn bán độ bóng đá

Một số quan chức của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đang bị công an “sờ gáy” vì nghi ngờ dính đến việc sắp xếp tỉ số các trận đấu.
Tờ “Tin tức bóng đá” (Trung Quốc) ngày 21/1 đưa tin Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) Nam Dũng, người vừa lên nắm quyền được một năm, đang bị công an tạm giữ để thẩm vấn do bị nghi ngờ có liên quan tới việc sắp xếp tỉ số các trận thi đấu.

Hai Phó chủ tịch CFA là Dương Nhất Mẫn và Trương Kiện Cường, những người từng đảm nhiệm công tác bố trí trọng tài điều khiển trận đấu, cũng đang bị công an “sờ gáy”.

Tờ báo không xác nhận việc công an chính thức bắt giữ ban lãnh đạo CFA nhưng cho biết cả ba nhân vật nói trên đang bị tạm giữ.

CFA buộc phải hủy hai cuộc họp dự kiến có Nam Dũng và Dương Nhất Mẫn tham dự đồng thời đang sắp xếp bổ sung nhân sự thay thế cho ban lãnh đạo của CFA.

Cũng trong ngày 21/1, tờ “Thời báo Bắc Kinh” cho biết cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Thần Hoa Thượng Hải Giả Tú Toàn.

Trong vòng 2 tháng qua, có ít nhất 21 quan chức, cầu thủ và quản lý các câu lạc bộ trong đó có Chủ tịch câu lạc bộ Thành Đô Hứa Anh Đào đã bị bắt giữ do nghi ngờ có liên quan tới sắp xếp tỉ số các trận thi đấu hoặc tham gia cá độ bóng đá.

Cựu cầu thủ Lư Đông của tỉnh Liêu Ninh bị tòa án địa phương xử 3 năm tù giam vì tội chơi cá độ.

Thời gian gần đây, công an Trung Quốc đẩy mạnh điều tra các vụ bán độ bóng đá sau khi nhiều ý kiến của lãnh đạo cấp cao cho rằng cần làm trong sạch nền bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục