Trung Quốc ra kênh truyền hình Gấu trúc trên mạng

Bắt đầu từ tháng 8, những người yêu gấu trúc trên thế giới có thể theo dõi trực tiếp loài động vật biểu tượng này của Trung Quốc.
Bắt đầu từ tháng Tám tới, những người yêu gấu trúc trên thế giới có thể theo dõi trực tiếp 24/24 giờ loài động vật biểu tượng này của Trung Quốc.

Theo thông báo của Cơ sở Nghiên cứu và gây giống gấu trúc Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, kênh Giant panda channel sẽ chính thức phát hình trên Internet từ tháng Tám tới về gấu trúc, nhờ 28 camera ghi hình độ nét cao ghi lại mọi hoạt động của hơn 80 con gấu trúc tại cơ sở này.

Những người truy cập website ipanda.com có thể lựa chọn trong sáu mục như "vườn gấu trúc trưởng thành" hay "vườn trẻ" hoặc "gấu trúc mẹ và con",...

Theo Tân hoa xã, trang web ipanda.com bắt đầu đăng tải thử nghiệm các video từ cuối tháng Sáu và đã có khoảng 15.000 người dùng Internet truy cập và để lại bình luận.

Trên thế giới hiện chỉ có gần 1.600 con gấu trúc sống hoang dã mà chủ yếu là ở Tứ Xuyên, và khoảng 300 con nuôi nhốt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục