Trung Quốc cấm quân nhân tham gia NGO của nước ngoài

Trung Quốc ra lệnh cấm quân nhân tham gia NGO của nước ngoài

Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh họ cấm quân nhân tham gia các tổ chức phi chính phủ (NGO) của nước ngoài với lý do xuất phát từ "sự nhạy cảm về chính trị."
 Ảnh minh họa. (Nguồn: infonews.com)

THX đưa tin, Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh họ cấm quân nhân tham gia các tổ chức phi chính phủ (NGO) của nước ngoài với lý do xuất phát từ "sự nhạy cảm về chính trị."

Nhật báo Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) số ra ngày 12/10 dẫn nguồn tin từ một đơn vị phụ trách giáo dục chính trị của PLA cho biết quân nhân Trung Quốc bị cấm tham gia NGO trừ những trường hợp thực thi các nhiệm vụ quân sự.

Nguồn tin nêu rõ: "Do quân đội là một lực lượng thống nhất và đoàn kết cao độ, nên việc các quân nhân tham gia những tổ chức nước ngoài kiểu này là hành động mang tính nhạy cảm về chính trị, do đó đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho phép."

Tờ báo cho biết thêm các vụ vi phạm lệnh cấm này sẽ bị xử lý nghiêm khắc, đồng thời kêu gọi giải tán các nhóm hoạt động chui hoặc những tổ chức do các cá nhân trong quân đội thành lập.

Hồi tháng Chín vừa qua, PLA đã ra lệnh trừng trị thẳng tay các quân nhân điều hành hoặc tham gia những tổ chức xã hội không phù hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục