Trung Quốc rót hàng tỷ USD vào dự án năng lượng với Mexico

Trung Quốc sẽ đầu tư tới 2,1 tỷ USD cho dự án năng lượng điện tại bang Durango, miền Bắc Mexico, mở đầu cho làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh này.
Trung Quốc rót hàng tỷ USD vào dự án năng lượng với Mexico ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mexiconewsdaily.com)

Trong khuôn khổ Triển lãm và Diễn đàn thương mại và đầu tư Mexico-Trung Quốc đang diễn ra tại quốc gia Trung Mỹ, đại diện tập đoàn China National Corporation for Overseas Economic của Trung Quốc và Thống đốc bang Durango, miền Bắc Mexico, Ricardo Navarrete Gómez đã ký kết Hiệp định hợp tác phát triển dự án năng lượng với tổng vốn đầu tư lên tới 2,1 tỷ USD, trong đó phía Trung Quốc góp 85% và địa phương này góp 15%.

Dự án năng lượng điện phối hợp với công suất thiết kế lên tới 1.500 MW trên được chia làm ba giai đoạn, dự kiến tạo ra 1.500 việc làm trực tiếp. Dự án sẽ được khởi công từ tháng 3/2016 và đi vào hoạt động trong 2 năm sau đó.

Đây là dự án đầu tư khá lớn của Trung Quốc vào lãnh thổ bang Durango và điều quan trọng là nó mở đầu cho làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào bang này nói riêng và Mexico nói chung trong thời gian tới.

Triễn lãm và Diễn đàn thương mại và đầu tư Mexico-Trung Quốc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa Mexico và Trung Quốc, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp lớn từ hai nước.

Mexico hy vọng thông qua các hoạt động dạng này, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ ồ ạt đầu tư vào các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế thứ 2 Mỹ Latinh hiện đang rất “khát vốn” này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục