Trung Quốc rút nước hồ chứa phòng nguy cơ vỡ bờ

Ngày 12/7, lực lượng vũ trang Trung Quốc đã khẩn trương đào một kênh dẫn nhằm rút nước hồ chứa Ôn Quan để phòng nguy cơ vỡ bờ.
Trong những ngày qua, mưa lớn ở các tỉnh Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Giang Tây, Hồ Nam, Thanh Hải và thành phố Trùng Khánh (miền Nam Trung Quốc) đã làm hư hỏng nhiều đường sá và cầu cống, gây gián đoạn giao thông.

Riêng tại thành phố Trùng Khánh, mọi chuyến tàu hỏa đi và đến đều phải ngừng lại do mưa lũ.

Ngày 12/7, hàng trăm binh lính và cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã khẩn trương đào một kênh dẫn nhằm rút nước hồ chứa Ôn Quan (tỉnh Thanh Hải). Ở độ cao gần 4.000m so với mực nước biển, hồ chứa này có nguy cơ tràn bờ sau những đợt mưa lớn nhiều ngày qua, đe dọa cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, tuyến đường sắt Thanh Hải-Tây Tạng cao nhất thế giới cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng do chỉ cách hồ chứa hơn 40km.

Các quan chức địa phương cho biết sáng 13/7 sẽ tháo nước từ hồ chứa Ôn Quan. Để đề phòng, hơn 9.000 người dân đã được sơ tán.

Trước đó, đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã bắt đầu xả nước từ ngày 10/7, lần xả nước đầu tiên trong năm nay khi mực nước tại nhiều nhánh của sông Dương Tử đã vượt mức báo động.

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo trong ba ngày tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hà Nam và hai thành phố Trùng Khánh, Thượng Hải.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc đã yêu cầu chính quyền những địa phương có mưa lớn gia cố đê điều tại những nơi xung yếu, sẵn sàng ứng phó với lũ lụt nếu xảy ra, đặc biệt là khu vực dân cư vùng hạ và trung lưu dọc sông Dương Tử, xung quanh các hồ lớn như Phồn Dương (tỉnh Giang Tây) và Động Đình (tỉnh Hồ Nam).

Ông Hồi Lương Ngọc cho biết thời tiết diễn biến hết sức phức tạp với các trận mưa lũ liên tục ở khu vực phía Nam.

Số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết từ đầu tháng Bảy tới nay, mưa lũ đã làm ít nhất 50 người chết và 15 người mất tích, khoảng 163.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, gần một triệu hécta cây nông nghiệp bị hư hại.

Thiệt hại kinh tế do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 8,9 tỷ Nhân dân tệ (1,3 tỷ USD). Hơn 17 triệu người ở chín tỉnh và thành phố khu vực phía Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 600.000 người phải sơ tán tới nơi an toàn để tránh lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục