Trung Quốc sa thải một thẩm phán cấp cao

Tân Hoa Xã ngày 21/8 đưa tin Trung Quốc đã sa thải Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Huang Songyou bị nghi nhận hối lộ.
Tân Hoa Xã ngày 21/8 đưa tin Trung Quốc đã sa thải Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Huang Songyou bị nghi nhận hối lộ.

Ông Huang Songyou, 51 tuổi, đã bị cách chức tháng 10 năm ngoái và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông bị cáo buộc lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ.

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nói rõ ông đã nhận bao nhiêu tiền cũng như việc mà ông đã làm để đổi lại số tiền đó. Trường hợp của ông Huang Songyou đã được chuyển sang Viện Công tố.

Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức trong Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc sa thải một thẩm phán cấp cao vì nghi ngờ người này vi phạm pháp luật và điều lệ Đảng.

Trung Quốc từ lâu đã quyết tâm chống tham nhũng trong hàng ngũ các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản.

Năm 2008, cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải, ông Chen Liangyu, đã bị khai trừ Đảng và bị kết án 18 năm tù giam vì liên quan vụ bê bối quỹ hưu trí. Năm 2006, một giám đốc Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc đã bị tử hình vì tội nhận hối lộ để đổi lại việc cấp phép cho một loại thuốc giả gây chết người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục